Thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Campuchia

Thạch Thông (PV THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 06:34 GMT+7

Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam - Campuchia 2017. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Hiện nay, Việt Nam và Campuchia đang hoàn thiện nhiều khung pháp lý để thúc đẩy thương mại của hai nước ngày càng thuận lợi hơn.

Ngày 20/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam - Campuchia 2017 với sự tham dự của khoảng 300 đại diện DN và các cơ quan liên quan của hai nước.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, trong 10 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước Việt Nam - Campuchia đạt trên 3,1 tỷ USD, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện Việt Nam là một trong 5 nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất tại Campuchia với 196 dự án đạt tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

​Theo Bộ Thương mại Campuchia, việc đạt kim ngạch song phương 5 tỷ USD theo cam kết của hai Chính phủ hoàn toàn thực hiện được trong thời gian không xa. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, nhất là từ phía các doanh nghiệp 2 nước.

Theo đánh giá, kim ngạch thương mại của hai nước sẽ đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng tỷ 16% so với năm 2016. Để đạt được kim ngạch song phương 5 tỷ USD theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp hai bên cần có sự tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia Campuchia nhập 2.000 con lợn từ Việt Nam mỗi ngày Campuchia nhập 2.000 con lợn từ Việt Nam mỗi ngày Cửa khẩu Việt Nam - Campuchia tạo thuận lợi cho người dân hai nước Cửa khẩu Việt Nam - Campuchia tạo thuận lợi cho người dân hai nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước