Việt Nam nhập khẩu hơn 400.000 tấn gạo từ Campuchia trong năm 2016

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/02/2017 11:02 GMT+7

Ảnh minh họa: Phnompenh Post

VTV.vn - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), một phần lúa từ Campuchia nhập vào Việt Nam được xay xát, chế biến và xuất bán ngược trở lại Campuchia.

Lý giải cho vấn đề này, một số doanh nghiệp cho biết, lúa sản xuất ở Campuchia thường cho tỷ lệ gạo thành phẩm cao hơn lúa trong nước.

Mặt khác, do giá thành xay xát, chế biến lúa gạo ở Campuchia cao hơn khá nhiều so với ở Việt Nam nên có không ít đơn vị chuyển lúa sang Việt Nam chế biến, sau đó nhập gạo về tiêu thụ.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là hiện nay là rất nhiều người tiêu dùng trong nước chuyển sang ăn gạo Campuchia vì chất lượng tốt hơn và sạch hơn.

Nhiều thị trường lớn rút kế hoạch nhập khẩu gạo của Việt Nam Nhiều thị trường lớn rút kế hoạch nhập khẩu gạo của Việt Nam Philippines có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan Philippines có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan Năm 2017, dự báo xuất khẩu gạo đạt trên 5 triệu tấn Năm 2017, dự báo xuất khẩu gạo đạt trên 5 triệu tấn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước