Thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị bãi bỏ quy định mới về cá da trơn

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 18:37 GMT+7

Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 9/12, các Thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị bãi bỏ quy định mới về cung cấp cá da trơn.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Kelly Ayotte đã trình Quốc hội Mỹ một nghị quyết đề nghị bãi bỏ các quy định mới đối với Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (gọi tắt là USDA).

Trong tuyên bố chung đưa ra, hai Thượng nghị sỹ nhấn mạnh: các qui định giám sát cá da trơn của USDA là hành động quá lãng phí tiền thuế của người dân và là một ví dụ kinh điển của chủ nghĩa bảo hộ thị trường trong nước.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thông báo, các quy định mới giám sát việc nhập khẩu các mặt hàng cá da trơn, trong đó bao gồm cả các sản phẩm cá da trơn của Việt Nam, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2016 năm sau đã khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này tại nước ta đứng ngồi không yên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước