Thưởng Tết 2018 dự đoán cao hơn năm ngoái

Quang Phồn - Hoài Nhân - Đình Hưng - Phan Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 19:29 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM, mức trung bình thưởng Tết là 8,3 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với năm ngoái.

Trong những ngày cuối năm này, thông tin về tiền thưởng Tết luôn là điều mà người lao động rất mong đợi. Dù hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp công bố con số, nhưng mức thưởng Tết năm nay được dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái do tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã khởi sắc.

Sau một năm làm việc xa nhà, người lao động đều mong muốn có một khoản thưởng Tết để về sum họp với gia đình. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, mức trung bình về thưởng Tết là 8,3 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định, thưởng Tết năm 2018 nhìn chung sẽ tăng hơn năm ngoái từ 7% đến 10% tùy theo tình hình của từng doanh nghiệp. Mức thưởng Tết tăng phù hợp với tăng trưởng kinh tế chung của đất nước, với 6,81% tăng trưởng GDP đã phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện sự phân phối phúc lợi vẫn còn nhiều chênh lệch giữa nhóm quản lý với nhóm lao động phổ thông, giữa khu vực kinh tế chính thức với khu vực phi chính thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thưởng Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước