Tín hiệu lạc quan về kinh tế nhìn từ mức thưởng Tết 2018

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 13:47 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia kinh tế, mức thưởng tết tăng phù hợp với tăng trưởng kinh tế chung của đất nước, phản ánh hiệu quả hoạt động nội tại của DN.

TP.HCM hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước khi có đơn vị đưa ra mức thưởng Tết đến 1,5 tỷ đồng cho một cá nhân. Với nhóm doanh nghiệp trong nước, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 855 triệu đồng. Tính chung mức trung bình thưởng Tết là 8,3 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Đằng sau con số thưởng Tết đã phần nào cho thấy những tín hiệu lạc quan trong xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước