Tín dụng năm 2018 ước tăng 18%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tín dụng năm 2018 của Việt Nam được dự báo tăng 18%.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán VCBS, con số trên được đánh giá là mức tăng trưởng tốt và có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng. Động lực chủ yếu đến từ quy mô nền kinh tế mở rộng giúp nhu cầu tiêu dùng lớn hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng của cá nhân tiếp tục tăng mạnh với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tính đến cuối tháng 11/2017 ước tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016.

Theo VCBS, các thay đổi tích cực trong quá trình xử lý nợ xấu đã tạo kỳ vọng cho việc về việc khơi thông dòng vốn.

Tín dụng ngoại tệ tăng gấp đôi năm 2016 Tín dụng ngoại tệ tăng gấp đôi năm 2016

VTV.vn - Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đến cuối tháng 11, tín dụng ngoại tệ đã tăng 12,3%, cao gấp đôi so với mức 5,8% của cùng kỳ năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước