Tín dụng ngoại tệ tăng đột biến: Không có gì đáng ngại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việc tín dụng ngoại tệ tăng đột biến, giới ngân hàng cho rằng, diễn biến này không đáng lo ngại bởi tỉ trọng của tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 8,4% tổng tín dụng toàn ngành.

Tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm ước tăng 12,9%, cao gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đây là con số vừa được đưa ra trong báo cáo về tình hình kinh tế tài chính của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Tuy nhiên giới ngân hàng cho rằng, diễn biến này không đáng lo ngại bởi tốc độ tăng đột biến nhưng tỉ trọng của tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 8,4% tổng tín dụng của toàn ngành.

Lý giải cho mức tăng đột biến này, lãnh đạo một số nhà băng cho rằng, việc tỉ giá khá ổn định suốt từ đầu năm đến nay, khiến cho các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đi vay.

Hiện lãi suất vay ngắn hạn bằng ngoại tệ dao động từ 2,5 - 3,5%, lãi suất cho vay trung, dài hạn khoảng 5,5 - 6% chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 lãi suất cho vay bằng tiền đồng. Bên cạnh đó, tăng trưởng huy động chỉ bằng 1/3 tốc độ cho vay.

Tuy nhiên nguồn cung USD cho các ngân hàng được bù đắp bằng các khoản vay nước ngoài, các khoản tài trợ thương mại từ các định chế tài chính quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước