Tình hình đánh bắt thủy sản tại ĐBSCL gặp nhiều thuận lợi

VTV9-Thứ ba, ngày 12/09/2017 15:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - "Lũ đẹp" là nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn khi nói về mùa lũ năm nay, tình hình này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản tại ĐBSCL.

Sau nhiều năm, việc nước lũ về đã giúp bồi đắp phù sa cho đồng ruộng và đem lại nguồn sinh kế cho hàng nghìn hộ dân ở vùng đầu nguồn ĐBSCL. Theo dự báo, tình hình đánh bắt thủy sản trong những thời gian tới sẽ ngày càng thuận lợi khi mực nước có chiều hướng xuống chậm do thủy triều.

Mực nước hiện nay đều thấp hơn so với đỉnh lũ từ 30 - 40cm. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống theo thủy triều, riêng khu vực hạ lưu lũ đổ về nên dù triều xuống, mực nước vẫn còn ở mức cao.

Theo kinh nghiệm của bà con ngư dân, khi nước xuống thấp, cá, tôm sẽ không phân tán ở nhiều nơi mà sẽ tập trung lại ở những cánh đồng còn nhiều nước. Bà con dùng ngư lưới cụ đánh bắt vào thời điểm này sẽ bội thu tôm cá.


Người dân vùng đầu nguồn An Giang phấn khởi đón lũ về sớm Người dân vùng đầu nguồn An Giang phấn khởi đón lũ về sớm Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Lũ ở ĐBSCL đang xuống theo triều Lũ ở ĐBSCL đang xuống theo triều

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước