Người dân vùng đầu nguồn An Giang phấn khởi đón lũ về sớm

VTV9-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 15:49 GMT+7

VTV.vn - Sau thời gian chờ đợi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang phấn khởi đón lũ về sớm với nguồn lợi thủy sản theo con nước ồ ạt đổ về.

Năm nay, nước lũ đầu nguồn đã về sớm với người dân vùng sông nước tỉnh An Giang. Khu vực này tiếp giáp với nước bạn Campuchia nên năm nào cũng vậy, sản vật nơi đây rất phong phú. Năm nay nước lớn, lượng cá tôm đánh bắt được khá nhiều. Nhờ đó, thu nhập của người dân khá dồi dào, đủ để lo cho trẻ em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Dọc theo dòng kênh Bảy Xã thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang có khá đông người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Ngoài việc giăng câu, giăng lưới, đặt đú, người dân còn hái bông súng, rau muống, bắt cua, ốc để kiếm thêm thu nhập.

Sau thời gian dài mong đợi, một mùa lũ đúng nghĩa lại về với bà con vùng đầu nguồn tỉnh An Giang. Nơi đâu cũng thấy người dân bàn tính chuyện làm ăn với niềm vui, hy vọng khi con nước lũ đang về.

Nghề đóng xuồng sôi động do thông tin lũ về sớm Nghề đóng xuồng sôi động do thông tin lũ về sớm Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Người dân ĐBSCL phấn khởi chuẩn bị... đón lũ Người dân ĐBSCL phấn khởi chuẩn bị... đón lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước