Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới

VTV9-Thứ ba, ngày 29/08/2017 15:01 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, cư dân vùng lũ ĐBSCL có thêm nguồn thu nhập trời cho từ nước nổi, do đó áp lực chi phí đầu năm học được giảm đi rất nhiều.

Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu. Những chi phí có tên và không tên vào đầu năm học mới luôn là nỗi lo của các gia đình. Để có tiền trang trải học phí, quần áo, sách vở cho con, nhiều bậc cha mẹ phải đi vay "nóng", vay "nguội". Ở ĐBSCL, vào những năm lũ nhỏ, việc vay mượn của các gia đình là chuyện thường ngày mỗi khi con trở lại trường. Tuy nhiên, năm nay tình hình phấn khởi hơn khi nước đã về tràn đầy các tuyến sông, cá, tôm theo đó cũng đổ về.

Ở vùng lũ tỉnh An Giang, phần lớn người dân sống nhờ vào ruộng rẫy hoặc làm thuê, thu nhập chỉ đủ để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Bước vào năm học mới, hàng chục chi phí đồng loạt phát sinh như tiền trường, tiền sách, đồng phục, BHYT và các khoản không tên. Đây thực sự là gánh nặng cho các gia đình. Vì vậy, nguồn lợi dồi dào từ mùa lũ đã giúp bà con giảm bớt áp lực kinh tế trong mùa tựu trường.


Lũ về sớm ở đồng bằng sông Cửu Long Lũ về sớm ở đồng bằng sông Cửu Long Nghề đóng xuồng sôi động do thông tin lũ về sớm Nghề đóng xuồng sôi động do thông tin lũ về sớm Lũ có thể về sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long Lũ có thể về sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước