Tổng thống Trump yêu cầu xem xét áp thuế ô tô nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/05/2018 16:10 GMT+7

Bên trong một nhà máy sản xuất xe Ford ở Michigan, Mỹ. (Ảnh: Chicago Tribune)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị Bộ Thương mại Mỹ xem xét áp thuế đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia.

Sau nhôm và thép, ô tô rất có thể là mặt hàng tiếp theo bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu. Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra để làm căn cứ cho Chính phủ nước này, xem xét áp thuế đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu, vì lý do an ninh quốc gia.

Trước đó, trong một thông báo riêng rẽ từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết đã chỉ thị cho Bộ Thương mại Mỹ xem xét triển khai cuộc điều tra trên.

Theo các nhà phân tích, một cuộc điều tra như vậy sẽ tạo cơ sở pháp lý để áp đặt những loại thuế nếu Bộ Thương mại Mỹ nhận thấy các sản phẩm nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất nhiều khả năng là Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Mexico và Canada.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp thuế bổ sung Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp thuế bổ sung

VTV.vn - Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngay lập tức đã lên án mạnh mẽ danh sách áp thuế của Mỹ và khẳng định Bắc Kinh sẽ đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước