Total ký thỏa thuận 4,8 tỷ USD với Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/07/2017 13:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Pháp Total đã chính thức trở thành tập đoàn phương Tây đầu tiên trở lại Iran sau khi các lệnh cấm vận nước này được dỡ bỏ từ tháng 1/2016.

Đánh dấu mốc quan trọng này là một thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD giữa Total và Iran để phát triển dự án khai thác khí đốt thuộc khu mỏ khí South Pars. Theo thỏa thuận, Total sẽ có quyền khai thác khu mỏ này trong thời hạn 20 năm. Khí đốt được sản xuất tại đây sẽ cung cấp cho thị trường nội địa của Iran bắt đầu từ năm 2021.

Thỏa thuận này lẽ ra đã được ký từ đầu năm 2017 nhưng vì Total muốn chờ đợi chính sách cụ thể của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran nên đã lùi thời hạn thực hiện.

Tập đoàn Total đầu tư 980 triệu USD vào dự án dầu khí tại Bolivia Tập đoàn Total đầu tư 980 triệu USD vào dự án dầu khí tại Bolivia Iran triển khai 10 dự án năng lượng Iran triển khai 10 dự án năng lượng Nga - Iran chuẩn bị thực hiện chương trình 'Đổi dầu lấy hàng hóa” Nga - Iran chuẩn bị thực hiện chương trình "Đổi dầu lấy hàng hóa”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước