Mỹ, EU bắt đầu dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Iran

Quang Duy, Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 15:09 GMT+7

Bên trong một nhà máy lọc nước tại nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam), Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã đè nặng lên nền kinh tế Iran.

Theo hãng tin AFP, quá trình dỡ bỏ cấm vận bắt đầu 90 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chứng thực bản thỏa thuận ký kết hồi tháng 7. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài chưa thể nối lại mối quan hệ kinh doanh với ngành công nghiệp dầu khí và ngân hàng, bởi các biện pháp trừng phạt vẫn duy trì cho đến khi Iran thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Phía Tehran cho biết, từ tuần này sẽ bắt đầu thực hiện quy trình cắt giảm kho dự trữ hạt nhân đã làm giàu, tháo dỡ hầu hết các máy ly tâm và ngưng lò phản ứng hạt nhân không phục vụ mục đích dân sự.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước