Trái cây từ Thái Lan về Việt Nam sẽ rẻ hơn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/01/2018 13:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá trái cây nhập khẩu sẽ rẻ hơn, đặc biệt là từ Thái Lan, thị trường nhập khẩu khẩu hoa quả chính của Việt Nam.

Từ đầu năm nay, mức thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng rau - củ - quả nhập khẩu từ các nước ASEAN còn 0%. Giá trái cây nhập khẩu sẽ rẻ hơn, đặc biệt là từ Thái Lan, thị trường nhập khẩu khẩu hoa quả chính của Việt Nam.

Trái cây từ Thái Lan dù tương đồng với các loại trái cây của Việt Nam nhưng giá không cao hơn nhiều và rẻ hơn hàng nhập khẩu từ các nước Nhật, Hàn, Australia.

Trong năm 2017, ước tính Việt Nam đã chi hơn 1,55 tỷ USD nhập khẩu rau quả các loại, tăng 68% so với năm 2016.

'Cơn sốt' trái cây ASEAN tại Trung Quốc "Cơn sốt" trái cây ASEAN tại Trung Quốc

VTV.vn - Năm 2017 chứng kiến một hiện tượng lạ là "cơn sốt" trái cây ASEAN và nó diễn ra ở Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước