Tràn lan khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc, Kiên Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 22/08/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hiện vẫn có các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên, môi trường và an ninh trật tự.

Trên con đường đất đỏ từ thị trấn An Thới về thị xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hàng chục bãi đất đỏ, bãi cát bị khai thác trái phép. Xe cuốc, xe ben được tập kết sẵn, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ đưa người và xe vào khai thác khoáng sản và chở đi tiêu thụ.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Phú Quốc đã phát hiện, bắt và xử lý 43 vụ khai thác khoáng sản trái phép, phạt tiền gần 500 triệu đồng, đề nghị tịch thu bốn ô tô tải và một xe cuốc. Dù mức xử phát khá nặng, đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra và ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.


Phát hiện hàng chục vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Ngãi Phát hiện hàng chục vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Ngãi Quảng Bình: Khai thác khoáng sản trái phép uy hiếp đường dây 500kV Quảng Bình: Khai thác khoáng sản trái phép uy hiếp đường dây 500kV Xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép Xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước