Quảng Bình: Khai thác khoáng sản trái phép uy hiếp đường dây 500kV

Quang Vĩnh - Hồng Quân - Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 19:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đình Tiệp/Báo Tài nguyên và Môi trường).

VTV.vn - Việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình sẽ uy hiếp đến sự an toàn của đường dây 500kV đoạn qua thị trấn Lệ Ninh.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hàng loạt các vụ khai thác trộm tài nguyên khoáng sản. Khoáng sản bị khai thác trái phép là Diệp Thạch Sét, dùng làm nguyên liệu trong sản xuất xi măng. Việc khai thác trái phép tại các khu vực này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đất đồi và uy hiếp đến sự an toàn của các trụ điện và đường dây 500kV đoạn qua thị trấn Lệ Ninh, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nạn khai thác trộm tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Quảng Bình như trên đã gây bức xúc dư luận trong nhiều ngày qua. Trước những hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện quốc gia tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước