Triển vọng thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/11/2017 16:58 GMT+7

VTV.vn - 10 tháng đầu năm nay, Nhật Bản có kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều với Việt Nam đạt hơn 27 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để hiểu hơn về triển vọng thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới, phóng viên THVN đã có dịp trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC vừa diễn ra tại Đà Nẵng.

Ông Hiroshige Seko, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) chia sẻ: "Chiếc lá tía tô là một cơ hội tăng cường thương mại giữa 2 quốc gia, và tôi tin rằng sẽ còn có thêm nhiều cơ hội như thế nữa. Trên thực tế, chỉ mới cách đây vài ngày, khi trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tôi được biết là sắp tới sẽ có thêm cả các sản phẩm rượu của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật. Đầu tư của doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, chỉ xếp sau và xấp xỉ bằng Thái Lan.

Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư cũng đã thay đổi. Ví dụ như tại Đà Nẵng, cách đây 2-3 năm, chỉ có các doanh nghiệp trong ngành sản xuất của Nhật. Thế nhưng tới nay, đã có tới 40% doanh nghiệp Nhật tại đây là ngành dịch vụ, phục vụ chính cho nhu cầu nội địa tại Việt Nam chứ không phải xuất khẩu. Tôi cho rằng những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ Việt Nam thời gian qua sẽ tiếp tục tạo đà thúc đẩy mạnh tăng trưởng thương mại giữa 2 quốc gia".

"Tôi đánh giá các phiên hội nghị trong Tuần lễ APEC đã được tổ chức rất thành công. Bối cảnh năm nay khó khăn hơn mọi năm, do có sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, nhờ vào vai trò chủ nhà của Việt Nam, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn. Và nhờ đó tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của thương mại tự do. Các quốc gia thành viên đều thừa nhận vai trò quan trọng của các hiệp định thương mại tự do đa phương. Và tôi đánh giá đó là một trong những thành tựu lớn nhất dịp APEC lần này.

Cá nhân tôi đã có dịp trao đổi sâu hơn với Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về việc tiếp tục xúc tiến thương mại giữa 2 quốc gia cũng như trong khu vực. Thứ nhất, chúng tôi đồng tình về sự quan trọng của ngành công nghiệp phụ trợ, mà điển hình là chế tạo ô tô. Thứ 2, là thúc đẩy vai trò của khu vực này trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và thứ 3, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối trong khu vực. Và do đó, hợp tác Việt - Nhật đóng vai trò quan trọng, không chỉ trong sự phát triển của Việt Nam, mà còn đối với toàn khu vực. Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước để thúc đẩy tiến trình cải cách nền kinh tế.

Trước tiên, tốt nghiệp IDA là một tín hiệu vui, cho thấy thu nhập trên đầu người của Việt Nam đã có cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nhanh, khó tránh khỏi một số khó khăn, mà điển hình là đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng. Do đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cũng như về nhân lực - tức là cả về phần cứng và phần mềm. Mối quan hệ Việt - Nhật đã gắn bó lâu dài. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, và chúng ta cũng đã có những chương trình trao đổi nhân sự rất hiệu quả. Trong thời gian tới, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại của Việt Nam" - ông Hiroshige Seko cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước