Trung Quốc bất ngờ "bơm" tiền cho các tổ chức tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/06/2018 15:48 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 19/6 đã bất ngờ bơm 200 tỷ NDT (tức 31 tỷ USD) thông qua công cụ cho vay trung hạn cho các tổ chức tài chính.

Động thái bất ngờ trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 10% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.

Chuyên gia của Ngân hàng OCBC Singapore nhận định, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ còn bổ sung thêm gói kích thích, một khi các biện pháp áp thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc chưa dừng lại.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, thay vì mắc kẹt trong các biện pháp trả đũa thương mại, Trung Quốc nên đẩy nhanh kế hoạch thúc đẩy nhu cầu trong nước, thông qua các chính sách tài khóa chủ động, để cắt giảm thuế và tăng đầu tư công.

Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng các hành động và tuyên bố gây tổn hại sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp mức thuế bổ sung 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước