Trung Quốc cấm các công ty BĐS thực hiện dịch vụ tài chính

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 22:49 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC cho biết, sẽ không cho phép các công ty môi giới và phát triển BĐS thực hiện các dịch vụ tài chính nếu không được cấp phép.

Động thái của PBOC nhằm ngăn chặn các công ty môi giới bất động sản hay các công ty phát triển bất động sản, cho người mua nhà vay tiền bất hợp pháp, giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn cho thị trường bất động sản. Thế nhưng các chuyên gia lại cho rằng, động thái này có thể khiến những người ít tiền khó có cơ hội được sở hữu nhà.

Cũng trong ngày 10/3, trang tin channelnewsasia cho hay, Trung Quốc tới đây sẽ cho phép các ngân hàng hoán đổi các khoản nợ xấu thành cổ phần của chính những công ty vay nợ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nợ xấu của Trung Quốc ngày càng tăng cao, trong đó có cả các khoản nợ xấu bất động sản.

Tính đến cuối năm ngoái, các khoản nợ xấu của các ngân hàng đã vượt con số 4.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 614 tỷ USD).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước