Trung Quốc có lợi gì khi hồi hương cổ phiếu công nghệ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Việc cho phép các công ty công nghệ hồi hương cổ phiếu giúp ích gì cho kinh tế Trung Quốc trong thời điểm căng thẳng thương mại với Mỹ?

Với việc áp dụng biên nhận lưu ký kiểu Trung Quốc, cho phép các nhà đầu tư trong nước được nắm giữ cổ phiếu ở nước ngoài nhưng giao dịch hoàn toàn bằng đồng Nhân dân tệ. Điều này sẽ đảm bảo dòng tiền trong nước và ổn định đồng nội tệ.

Ngoài ra, tăng mạnh dòng vốn đầu tư kết hợp với chính sách IPO sửa đổi hồi tháng trước có phần cởi mở hơn, từ nay, các công ty đã niêm yết trên các sàn quốc tế có thể phát hành cổ phiếu hoặc biên nhận lưu ký tại Đại lục. Các công ty công nghệ Trung Quốc ở nước ngoài chưa niêm yết cũng có thể IPO ngay tại sân nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện. Một làn sóng cổ phiếu mới và dòng vốn đầu tư ồ ạt sắp đổ về sàn Thượng Hải.

Hiện các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc giao dịch rất tốt trên sàn New York. Tuy nhiên, vẫn chịu các tác động dây chuyền khi xảy ra các biến cố. Nếu những đại gia này được hồi hương, tỷ lệ rủi ro sẽ được giảm bớt và giá trị thị trường sẽ tăng cao. Đây có thể xem là bước chuẩn bị của chính phủ Trung Quốc để gia tăng sức đề kháng cho các các công ty đội tuyển trước các đợt rung lắc và căng thẳng sắp tới.

Trung Quốc: Cổ phiếu của các hãng công nghệ được phép hồi hương Trung Quốc: Cổ phiếu của các hãng công nghệ được phép hồi hương

VTV.vn - Hiện có khoảng 15 công ty công nghệ Trung Quốc đủ điều kiện được phép hồi hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước