Trung Quốc công bố tăng trưởng chậm nhất trong nửa năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 15:36 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố báo cáo Caixin định kỳ, cho thấy chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI phản ánh tốc độ tăng trưởng của nước này tháng 11 chậm nhất trong nửa năm qua.

Con số 50.8 thậm chí còn thấp hơn mức kỳ vọng 50.9 của các chuyên gia kinh tế. Sản lượng và đơn đặt hàng mới chỉ tăng khiêm tốn, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh, gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận. Các công ty có thể lướt qua khó khăn trên đôi chút, nhưng vẫn phải cắt giảm nhân viên với tốc độ nhanh nhất trong vòng ba tháng để giảm thêm chi phí.

Ngoài ra, Trung Quốc đang bước vào mùa Đông, các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm phải ngừng hoặc cắt giảm hoạt động để tránh thải khói bụi ra môi trường. Điều này cũng kéo tốc độ tăng trưởng chậm lại. Báo cáo Caixin có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ và vừa.

GDP của Trung Quốc tăng trưởng 6,9 GDP của Trung Quốc tăng trưởng 6,9

VTV.vn - Ngày 19/10, Trung Quốc đưa ra báo cáo phát triển trong 3 quý đầu năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước