Trung Quốc đặt mục tiêu tái kết cấu nguồn cung bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 09:09 GMT+7

VTV.vn - Với việc dư thừa nguồn cung bất động sản, đặc biệt là tại các thị trường ở thành phố cấp 3 và 4, Trung Quốc đang đặt mục tiêu tái kết cấu nguồn cung bất động sản.

Sau một thời gian tăng trưởng nóng, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang gặp khó khăn bởi tốc độ tăng trưởng suy giảm, dư thừa công suất sản xuất và nợ công tăng cao.

Ví dụ rõ nhất cho những khó khăn trên là tình trạng cung vượt quá cầu trong lĩnh vực bất động sản. Tái kết cấu, siết chặt nguồn cung trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của nhiều địa phương, nhiều ngành chức năng ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước