Trung Quốc gỡ bỏ 27 quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 06:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: PBS)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa chính thức gỡ bỏ 27 quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài tại 11 khu thương mại tự do của nước này.

Đáng chú ý nhất là việc các công ty nước ngoài sản xuất thiết bị vận tải đường sắt và vệ tinh dân dụng sẽ không còn phải liên doanh với các đối tác Trung Quốc hoặc để phía Trung Quốc chiếm đa số cổ đông để được đấu thầu các dự án tại nước này. Ngành khai thác kim loại quý, lithium hay các lĩnh vực dịch vụ như Internet, công viên giải trí cũng được mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Lệnh cấm các ngân hàng nước ngoài tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ Trung Quốc nay cũng được xóa bỏ.

Đây là động thái mở cửa của Bắc Kinh nhằm kêu gọi nhiều hơn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Trung Quốc hiện đang bị chậm lại.

Nền kinh tế chia sẻ tại Trung Quốc tăng 103 chỉ trong một năm Nền kinh tế chia sẻ tại Trung Quốc tăng 103 chỉ trong một năm Trung Quốc phủ nhận đánh giá kinh tế của Moody"s Trung Quốc phủ nhận đánh giá kinh tế của Moody's Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đều và mạnh Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đều và mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước