Trung Quốc là nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/01/2017 10:44 GMT+7

Dự án nhà máy tái chế rác thải thành năng lượng tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: SHL Architects

VTV.vn - Trung Quốc đã đầu tư tới 32 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng hoặc góp vốn ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng 60% so với năm 2015.

Theo báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính có trụ sở tại Mỹ, Trung Quốc đã chính thức trở thành nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2016.

Đầu tư cho năng lượng tái tạo đang được Chính phủ Trung Quốc xem là một trong những ưu tiên hiện nay nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, thủ phạm gây nên biến đổi khí hậu.

Năm 2017: Google sẽ sử dụng 100 năng lượng tái tạo Năm 2017: Google sẽ sử dụng 100 năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo là nguồn điện năng chính của thế giới trong năm 2015 Năng lượng tái tạo là nguồn điện năng chính của thế giới trong năm 2015 Costa Rica hướng tới dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo Costa Rica hướng tới dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước