Trung Quốc "làm khó" hạt gạo Việt, doanh nghiệp nói gì?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/09/2016 15:52 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các nhà nhập khẩu gạo của Trung Quốc vừa đưa ra yêu cầu với hạt gạo của Việt Nam là từ 9/2016, kích cỡ chiều ngang hạt gạo xuất đi từ Việt Nam phải dưới 2mm.

Hạt gạo Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc đang có chiều ngang từ 2,3 đến 3 mm. Tuy nhiên, mới đây, phía Trung Quốc đã ra quy định chỉ nhập khẩu gạo có kích cỡ dưới 2mm. Với quy định mới này, một rào cản nhìn thấy rõ đang đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam.

Trước quy định từ phía Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã có những động thái phản hồi đầu tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước