Trung Quốc phá đường dây giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền 3 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 07:27 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng tin Bloomberg, Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền lên tới 3 tỷ USD.

Đường dây giao dịch ngoại hối này vi phạm nghiêm trọng các quy định kiểm soát tài chính mà Bắc Kinh đặt ra nhằm kiểm soát dòng vốn ra nước ngoài.

Đã có 7 nghi phạm bị bắt giữ tại Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên theo Tân Hoa Xã, số người dính líu vào vụ việc có thể lên tới 10.000 người. Nhóm này bị buộc tội chuyển tiền bất hợp pháp qua 148 tài khoản ngân hàng được mở ở 20 tỉnh với thẻ căn cước bị đánh cắp và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua giao dịch chênh lệch tỷ giá giữa đồng đô la Hong Kong và đồng Nhân dân tệ.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát giao dịch ngoại hối do những lo ngại về sự bất ổn tài chính ngày càng gia tăng.

Gian lận giao dịch ngoại hối, Giám đốc cấp cao HSBC bị bắt Gian lận giao dịch ngoại hối, Giám đốc cấp cao HSBC bị bắt

VTV.vn - Ông Mark Johnson, Giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối toàn cầu của Tập đoàn HSBC vừa bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc gian lận trong giao dịch ngoại hối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước