Trung Quốc phản đối thuế nhập khẩu nhôm của Mỹ

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 09:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Pan Images

VTV.vn - Trung Quốc mạnh mẽ phản đối mức thuế nhập khẩu cao mà Mỹ áp lên các sản phẩm nhôm của nước này, và sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Người đứng đầu cơ quan điều tra và phòng vệ thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã bỏ qua các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của các nhà xuất khẩu nhôm Trung Quốc.

Theo Bắc Kinh, các mức thuế chống trợ cấp mà Washington đưa ra là vô căn cứ và sẽ chỉ gây thiệt hại cho lợi ích của người tiêu dùng và người lao động Mỹ.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố quyết định áp mức thuế cao đối với lá nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do mặt hàng này được Trung Quốc trợ cấp dẫn tới cạnh tranh không công bằng.

Trung Quốc: Giá thép và quặng sắt lên mức cao Trung Quốc: Giá thép và quặng sắt lên mức cao EC áp đặt thuế chống phá giá đối với thép không gỉ Trung Quốc EC áp đặt thuế chống phá giá đối với thép không gỉ Trung Quốc Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước