Trung Quốc sẽ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 17:43 GMT+7

Nguồn ảnh: DealStreetAsia.

VTV.vn - Văn phòng tại Paris của Allianz, hãng bảo hiểm hàng đầu châu Âu, ngày 26/4 nhận định Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất trái đất vào năm 2028.

Báo cáo của Allianz cho biết Mỹ, nước chiếm trên 30% nguồn tiền bảo hiểm toàn cầu và ước tính trị giá khoảng 1.100 tỷ Euro (1.330 tỷ USD), đang là thị trường bảo hiểm lớn nhất hành tinh hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Mỹ trong thập kỷ tới để trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới.

Kathrin Brandmeir, chuyên gia kinh tế của Allianz Research, cho rằng các dự báo dài hạn (về thị trường bảo hiểm) thường rất khó bởi thị trường này đang trải qua những thay đổi cơ bản. Theo chuyên gia Kathrin Brandmeir, với những công nghệ mới, sẽ có nhiều người có thể tiếp cận với bảo hiểm, và các sản phẩm bảo hiểm sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn.

Trong năm 2017, số tiền bảo hiểm nhân thọ ở các nước công nghiệp hóa giảm 0,5% do sự tăng trưởng yếu ở Tây Âu, khu vực đóng góp đến 30% tổng nguồn tiền bảo hiểm trên toàn cầu. Trong khi đó, các thị trường mới nổi loan báo chiều hướng đi lên tích cực, với tốc độ tăng trưởng cao trong phân khúc bảo hiểm nhân thọ. Trung Quốc chiếm tới 80% số tiền bảo hiểm tăng thêm (trị giá khoảng 60 tỷ Euro) của các thị trường mới nổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước