Trung Quốc thay đổi định nghĩa GDP để tăng mức tăng trưởng kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/07/2016 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: doanhnghiepvn.vn)

VTV.vn - Để giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế, xóa bỏ sự thất vọng của các nhà đầu tư, chính phủ Trung Quốc đã quyết định thay đổi định nghĩa của tổng sản phẩm quốc nội GDP.

Trong thời gian qua, cụm từ “tăng trưởng chậm” luôn được gắn với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - Trung Quốc. Để giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế, đại diện Cục thống kê Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc sẽ áp dụng phương pháp mới để đánh giá sự đóng góp của nhiều ngành mới đối với nền kinh tế. Những ngành này tăng trưởng tốt nhưng trước kia lại không được tính vào đóng góp cho GDP.

Với phương pháp mới này, kích thước nền kinh tế Trung Quốc tăng lên. GDP năm 2015 tăng 1,3% lên mức 11.000 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế cũng được thay đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước