Trung Quốc thông qua kế hoạch Kết nối thị trường trái phiếu

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 06:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt kế hoạch kết nối thị trường trái phiếu nội địa trị giá 9.000 tỷ USD với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đây là một bước đi quan trọng nhằm mở cửa thị trường vốn của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Cơ chế này sẽ cung cấp một kênh mới cho các nhà đầu tư của Hong Kong, Trung Quốc và quốc tế, thúc đẩy đầu tư vào thị trường trái phiếu Trung Quốc - thị trường có quy mô lớn thứ ba thế giới.

Trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã được phép trực tiếp tiếp cận thị trường trái phiếu liên ngân hàng của Trung Quốc từ năm 2016. Tuy nhiên, tổng giá trị đầu tư mới dừng ở khoảng 2% – con số tương đối thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước