Trung Quốc yêu cầu EU thay đổi cách tính thuế chống bán phá giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/03/2017 09:01 GMT+7

EU áp thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc vừa yêu cầu WTO thành lập một tiểu ban xem xét và kiểm định cách tiếp cận mà EU dùng để tính toán thuế chống bán phá giá với hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, việc Liên minh châu Âu (EU) thay đổi phương pháp tính mới chống bán phá giá đối với hàng hóa Trung Quốc được xem là một bằng chứng về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ngăn cản hàng hóa Trung Quốc giao thương theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bởi cách tính này không dựa trên chi phí sản xuất ở nước thứ 3, vốn được sử dụng trước đó để quyết định xem Trung Quốc có bán hàng hóa rẻ hơn giá thị trường hay không.

Trước đó, phía Bắc Kinh cũng nhận định, việc EU từ chối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho nước này là không công bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước