Sợi polyester Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá 72,56 %

Hồng Vân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/11/2016 05:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam là 34,81% - 72,56%.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá lên đến hơn 72% đối với sợi polyester (DTY) nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là quyết định cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá với mặt hàng sợi này tại một số nước vừa được Thổ Nhĩ Kỳ ban hành.

Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng kiện chống bán phá giá một mặt hàng sợi khác nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia, Hy Lạp, Pakistan và Thái Lan.

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, hiện một số doanh nghiệp đã chuyển hướng tăng cường xuất khẩu sợi sang các thị trường khác như Trung Quốc, đặc biệt là Hàn Quốc nhờ ưu đãi thuế quan từ Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Gỗ dán Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Thổ Nhĩ Kỹ Gỗ dán Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá tại Thổ Nhĩ Kỹ

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế chống bán phá giá gỗ dán 240 USD/m3 nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường này tương đương mức áp dụng với sản phẩm nhập từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước