Từ 1/8, bắt đầu thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 11:56 GMT+7

Trạm thu phí Cai Lậy đặt trên Quốc lộ 1 để thu phí đường tránh nhưng chưa thu đã bị phản ứng (Ảnh: Hải Đường/Báo Người Lao Động)

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (1/8), xe ô tô chạy qua tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sẽ phải nộp phí BOT.

Mức thấp nhất cho xe khách dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe bus là 35.000 đồng/lượt. Mức cao nhất là cho xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet: 180.000 đồng/lượt.

Tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài hơn 12 km, khởi công tháng 2/2014, hoàn thành sau 3 năm xây dựng.

Tiền Giang: Khẩn trương giải phóng mặt bằng trên QL1 đoạn qua Cai Lậy Tiền Giang: Khẩn trương giải phóng mặt bằng trên QL1 đoạn qua Cai Lậy

VTV.vn - Bộ GTVT vừa đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang khẩn trương giải phóng mặt bằng tại tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Cai Lậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước