Từ 15/3, chủ thể hộ kinh doanh không được vay vốn tại ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 14:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước mới đây bổ sung quy định giới hạn đối tượng khách hàng được vay tại tổ chức tín dụng, chỉ là pháp nhân và cá nhân, để phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015.

Từ ngày 15/3 tới đây, các hình thức chủ thể hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ không được vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, theo các luật sư, đây chỉ là việc thay đổi về hình thức, tên gọi, không ảnh hưởng đến việc vay vốn của các hộ kinh doanh như nhiều người lo ngại.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước mới đây bổ sung quy định giới hạn đối tượng khách hàng được vay tại tổ chức tín dụng, chỉ là pháp nhân và cá nhân, để phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015. Các đối tượng như hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn.

Theo các chuyên gia, đây là thông lệ chung trên toàn thế giới. Như vậy sắp tới, hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ giao dịch với tư cách của cá nhân, chứ chủ hộ không còn đương nhiên đại diện cho hộ như trước đây nữa.

Điều này có nghĩa, để vay vốn, các chủ hộ phải tự đứng tên vay, hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nói cách khác, cá nhân tự chịu trách nhiệm trả nợ, chứ không phải với danh nghĩa hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước