Tự động hóa sẽ thay thế nửa số việc làm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/05/2018 09:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nghiên cứu mới đây cho thấy, 14% việc làm ở 32 quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa, tương đương khoảng 210 triệu người.

Hôm nay (2/5), tại một số nước trên thế giới vẫn còn là ngày 1/5. Trong ngày Quốc tế lao động năm nay, ngoài các cuộc diễu hành kỷ niệm, người lao động tại nhiều nước trên thế giới còn gửi đi một thông điệp và mong mỏi chung là "cần có thêm nhiều việc làm".

Mối lo về tự động hóa đã lan rộng khắp các quốc gia. Nghiên cứu mới đây ở một số nước phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá tính tự động hóa của từng công việc, dựa trên khảo sát về kỹ năng năm 2015 cho thấy, 14% việc làm ở 32 quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa, tương đương khoảng 210 triệu người. Nhìn chung, người lao động ở nước giàu ít bị rủi ro mất việc hơn ở các nước thu nhập trung bình.

66 triệu lao động có nguy cơ thất nghiệp do tự động hóa 66 triệu lao động có nguy cơ thất nghiệp do tự động hóa

VTV.vn - 66 triệu lao động tại các nước phát triển có nguy cơ mất việc làm trong những năm tới do cuộc cách mạng tự động hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước