Tỷ lệ người Mỹ sở hữu nhà giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/08/2016 15:39 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ người Mỹ sở hữu nhà tại quốc gia này đang giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 50 năm qua.

Tỷ lệ người Mỹ sở hữu nhà trong quý II giảm xuống mức thấp nhất trong 51 năm qua là 62,9%. Tỷ lệ này thậm chí được dự báo còn có thể giảm xuống còn 58% hoặc thấp hơn nữa vào năm 2050.

Tỷ lệ người Mỹ sở hữu nhà ở đã liên tục sụt giảm do nhiều người Mỹ không trả được nợ mua nhà, tiền vay để học đại học, trong khi giá nhà ngày một đắt khiến họ đành phải thuê nhà để ở, gây ra sự thất vọng trong hàng triệu người Mỹ.

Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà bất động sản quốc gia, giá nhà tại 178 thị trường bất động sản chủ chốt của Mỹ đã tăng 83% trong quý II năm nay.

Cũng theo các nhà kinh tế Mỹ, chính những lo lắng về nhà ở cũng sẽ là một trong những yếu tố tác động đến quyết định của các cử tri đối với các ứng viên Tổng thống Mỹ trong tháng 11/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước