Ukraine đổ hơn 500 triệu USD vào ngân hàng PrivatBank

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 21/12/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn Ngày 20/12, Ngân hàng trung ương Ukraine đã đổ hơn 500 triệu USD vào ngân hàng PrivatBank, sau khi thông báo quốc hữu hóa ngân hàng này, nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ.

Theo đó, PrivatBank đã nhận được 15 tỷ Hryvnia (558 triệu USD), để tiến hành tái cơ cấu trên quy mô lớn.

Khoản tiền nói trên được cấp dưới dạng một khoản tín dụng với lãi suất 16%/năm. Cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đều hoan nghênh động thái mới của Kiev. Trước đó, IMF đã hối thúc Ukraine ổn định ngành tài chính đang đối mặt với nhiều khó khăn, để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Hiện PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đang nắm giữ 1/3 lượng tiền gửi ở Ukraine và thậm chí còn có các chi nhánh ở những nước vùng Baltic. Trước khi được quốc hữu hóa, ngân hàng này thuộc về Igor Kolomoyskiy, một tỷ phú đang bị "để ý" trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước