Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển mạnh năng lượng tái tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 15:24 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với chủ đề chính là về biến đổi khí hậu, đại dương và năng lượng sạch.

Ước tính công suất tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam có khả năng đạt khoảng 500 - 1.000 kWh/m2 mỗi năm với số giờ nắng bình quân từ 2.500 - 3.000 giờ ở nhiệt độ trên 21 độ C.

Bên cạnh năng lượng gió và mặt trời, Việt Nam còn là quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nên có nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển sản xuất năng lượng sinh học.

Với những tiềm năng to lớn này, Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển mạnh năng lượng tái tạo, giảm dần sử dụng năng lượng hóa thạch.

Sẽ triển khai công nghệ tái tạo năng lượng sạch tại nhiều địa phương Sẽ triển khai công nghệ tái tạo năng lượng sạch tại nhiều địa phương

VTV.vn - Dự kiến, công nghệ mới tái tạo năng lượng sạch sẽ sớm được triển khai tại một số địa phương trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước