Việt Nam có nguy cơ thiếu hụt năng lượng

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 15:02 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Nguy cơ thiếu hụt năng lượng đang là vấn đề Việt Nam sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.

Ngày 21/8, Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2017 đã chính thức diễn ra. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến năm 2020 cả nước sẽ thiếu hụt từ 36 - 65 tỷ kWh điện, ngay cả khi khai thác hết các nguồn năng lượng tự nhiên không tái tạo và đẩy mạnh mua điện của nước ngoài.

Năm 2016, điện sản xuất và mua được tiêu thụ trong nước là gần 177 tỷ kWh, tăng gần 11% so với năm 2015, trong đó điện nhập khẩu là 1,5 tỷ kWh. Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam đã tăng trung bình khoảng 13%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010 và khoảng 11%/năm từ 2011 - 2016.

Dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện năng sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như ứng dụng, đầu tư các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đang là vấn đề cấp thiết ở Việt Nam.

Dự án biến vỏ hạt thành nhiên liệu và điện năng Dự án biến vỏ hạt thành nhiên liệu và điện năng

VTV.vn - Biến vỏ hạt trở thành nhiên liệu và điện năng đang được một công ty khởi nghiệp ở Mỹ phát triển thành công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước