Việt Nam và Nga hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Duy Nghĩa - Nhật Linh (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 07:11 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam và Liên bang Nga hướng tới thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của 2 nước vào năm 2020 là 10 tỷ USD, tức là gấp 3 lần hiện nay.

Ngày 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Sự kiện này được xem là động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế. Trước thềm chuyến thăm, vào ngày 27/6, tại phòng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga tại Thủ đô Moscow, đã diễn ra một cuộc hội thảo bàn tròn về Khu vực thương mại tự do Á-Âu và cơ hội mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của 2 nước vào năm 2020 là 10 tỷ USD, tức là gấp 3 lần hiện nay. 

Việt Nam được đánh giá cao trong vai trò làm gia tăng tiềm năng kinh tế của Liên bang Nga và của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD tăng 25% so với năm 2015; bốn tháng đầu năm 2017, tiếp tục tăng 30%, đạt 1,1 tỷ USD. Ở thời điểm này mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 được xem là khả thi, nếu cả 2 bên cùng triển khai các biện pháp tăng tốc. 

Tại cuộc hội thảo về những cơ hội mới đến từ khu vực tự do thương mại Á-Âu, các chuyên gia Nga và Việt Nam đã nêu một số biện pháp cụ thể liên quan đến trao đổi xuất - nhập khẩu. Một phần quan trọng của quá trình này là sự hỗ trợ pháp lý và các thông tin, mà hiện nay dường như còn chưa phù hợp với nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, một trong những hướng ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ đề ra là hợp tác liên vùng một cách rộng rãi giữa các chủ thể của Liên bang Nga và các tỉnh của Việt Nam. Điều kiện cần đã có, quan trọng là doanh nghiệp hai bên mạnh dạn bước vào thực tế.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2016, bắt đầu tạo nên những chuyển dịch trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh ở Nga và Việt Nam. Giới doanh nghiệp 2 nước đang kỳ vọng vào các thoả thuận hợp tác kinh tế sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Liên bang Nga từ ngày 28/6 đến 1/7. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước