Vinalines đề xuất nhượng bán ụ nổi 83M với mức giá 34,8 tỉ đồng

Đức Thắng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/02/2016 21:54 GMT+7

VTV.vn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có văn bản đề xuất gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xin nhượng bán nguyên trạng ụ nổi 83M với mức giá 34,8 tỉ đồng.

Mức giá này thậm chí còn không bằng tổng các chi phí neo đậu, tàu lai trực sự cố và các chi phí khác phải bỏ ra cho ụ nổi này trong suốt thời gian qua.

Nguyên nhân của việc giá nhượng bán thấp hơn quá nhiều giá trị sổ sách của ụ nổi này (hơn 500 tỉ đồng) là do từ khi được bàn giao năm 2010, ụ nổi này chưa được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa được trích khấu hao, trong khi lại tiếp tục phát sinh các chi phí liên quan, khiến giá trị sổ sách là rất lớn.

Bên cạnh đó, kết cấu thép của ụ nổi bị xuống cấp rất nhanh do rỉ sét và giá trị thép, đặc biệt là thép phế liệu rất thấp ảnh hưởng lớn đến giá trị hiện tại của ụ nổi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước