Vùng nông thôn Trung Quốc thoát nghèo nhờ dự án kinh tế hiệu quả

Quang Duy, Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 15:53 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ nghèo đang giảm nhanh tại các vùng nông thôn Trung Quốc nhờ các dự án kinh tế hiệu quả.

Sau nhiều năm kinh doanh xa xứ, chị Zhang trở về quê hương ở tỉnh Quảng Tây và mở một trang trại nuôi gà. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, chị Zhang mở rộng quy mô kinh doanh của mình và tuyển hơn 150 lao động địa phương. Công ăn việc làm ổn định giúp những lao động này thoát nghèo.

Cách trang trại của chị Zhang vài kilomet là một doanh nghiệp đá mỹ nghệ được thành lập bằng vốn Nhà nước. Doanh nghiệp này là đầu mối tiêu thụ hàng gia công từ các hộ gia đình địa phương. Thu nhập của các hộ này tăng hơn 4,5 triệu đồng so với trước đây.

Với những dự án hiệu quả như vậy, thu nhập trung bình của dân ở đây đã tăng gấp đôi so với năm 2010, số tiền gửi tiết kiệm tăng gấp 3. Cơ sở hạ tầng cải thiện rõ rệt, người dân chuyển từ căn nhà cũ sang những khu nhà mới khang trang. So với trước đây, người địa phương đã có một cuộc sống sung túc hơn rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước