World Cup có phải cơ hội kinh tế đáng giá?‎

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/06/2018 10:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trang Fox dẫn báo cáo của hãng tín nhiệm Moody's cho thấy mọi "tác động tích cực" từ các kỳ World Cup đều chỉ có thời gian hiện diện rất ngắn ngủi với nước sở tại.

Tối nay (14/6) theo giờ Việt Nam, trái bóng của World Cup 2018 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ nước Nga. Không chỉ là sự kiện thể thao, giải đấu này cũng được kỳ vọng sẽ là một cú hích cho nền kinh tế xứ sở Bạch Dương, vốn vẫn đang hồi phục sau các lệnh trừng phạt. Nhưng liệu đây có phải một cơ hội tốt trong dài hạn đối với các nước đăng cai nói chung?

31 tỷ USD, đó là con số mà nước Nga ước tính sẽ thu về từ mùa World Cup này trong vòng 5 năm tới, theo trang ESPN. Sự lạc quan này đến từ việc, quốc gia rộng lớn nhất thế giới đã chi hàng tỷ USD đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, tạo thêm 220.000 việc làm và hứa hẹn sẽ đón thêm nhiều du khách quốc tế cả trong và sau vòng chung kết World Cup 2018.

Tuy nhiên, đây dường như chỉ là ước tính khá xa vời. Trang Fox dẫn ví dụ điển hình là Brazil, nước đăng cai kỳ World Cup trước, đang chứng kiến tình trạng bị lỗ nặng sau 4 năm, chỉ thu về 11 tỷ USD dù đã bỏ ra tới 15 tỷ.

Những yếu tố kinh tế và tài chính cũng là lý do trong việc ngày càng có ít quốc gia muốn và có thể chạy đua đăng cai World Cup một mình, theo BBC. Bài báo của trang này trích quan điểm một số chuyên gia rằng, các chiến dịch đồng đăng cai sẽ là cơ hội tốt để nhiều quốc gia láng giềng cùng chia sẻ những chi phí cho việc tổ chức, trong khi lan tỏa được các cú hích kinh tế, kể cả trong ngắn hạn.

Một ví dụ điển hình cho công thức này trong tương lai chính là việc 3 quốc gia Bắc Mỹ vừa được chọn làm đồng chủ nhà World Cup 2026. Lý giải cho chiến thắng này, Reuters chỉ ra các yếu tố làm hài lòng FIFA, đó là việc cả 3 nước đều đã có đủ cơ sở vật chất như sân vận động, giao thông, y tế phục vụ giải đấu, giúp giảm bớt những gánh nặng tài chính, trong khi doanh thu ngắn hạn lên tới 5 tỷ USD, chia đều cho 16 thành phố trên khắp khu vực.

Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018 Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018 Bản quyền truyền hình World Cup  - 'Món hời' hay 'món nợ'? Bản quyền truyền hình World Cup - "Món hời" hay "món nợ"? World Cup 2018: Các công ty Trung Quốc chạy đua tài trợ World Cup 2018: Các công ty Trung Quốc chạy đua tài trợ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước