Xăng dầu giảm, cước vận tải vẫn đứng yên: Điệp khúc lại tái diễn

Đức Chung, Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/12/2015 14:59 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm tới nay, giá xăng đã giảm 8% và giá dầu giảm đến 29%. Nhưng khi xăng giảm, thậm chí giảm liên tiếp, cước vận tải vẫn cứ kiên quyết không chịu giảm theo.

Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã đưa ra những nguyên nhân về chi phí đầu vào khiến doanh nghiệp vận tải chưa thể giảm giá cước. Tuy nhiên, những căn cứ này liệu có phải là thực tế của các doanh nghiệp?

Đại diện Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, với mức giảm giá xăng dầu như hiện nay, các doanh nghiệp vận tải khó có thể giảm giá cước ngay bởi nhiều chi phí đầu vào của doanh nghiệp như phí cầu đường, chi phí nhân công, quản lý đều tăng lên.

Tuy nhiên, một doanh nghiệp vận tải khác đang hoạt động trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai cho biết, việc đi trên các tuyến đường mới giúp doanh nghiệp giảm thời gian di chuyển, chi phí xăng dầu giảm bù lại cho khoản phí cầu đường phải nộp. Còn các chi phí quản lý, nhân công cũng biến động không đáng kể.

Như vậy theo các doanh nghiệp vận tải, chi phí đầu vào không biến động nhiều. Tuy nhiên, giá xăng dầu đã giảm 5 lần liên tiếp kể từ giữa tháng 10 tới nay, nếu tính tỷ lệ chiếm trong chi phí đầu vào từ 30 đến 40%, quyền lợi của người tiêu dùng khó có thể được đảm bảo.

Giá dầu thô giảm xuống thấp nhất trong 11 năm Giá dầu thô giảm xuống thấp nhất trong 11 năm

VTV.vn - Ngày 21/12, giá dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm do lo ngại mới về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước