Xây dựng nhà máy điện mặt trời và điện gió ở Bình Định

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/04/2018 17:48 GMT+7

Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định được xây dựng trên diện tích 60ha.

VTV.vn - Công ty Cổ phần Fujiwara Nhật Bản tại Bình Định vừa tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn.

Đây là dự án FDI thứ 12 của Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bình Định, nâng tổng vốn FDI từ Nhật Bản lên 100 triệu USD.

Dự án được khởi công xây dựng trên diện tích 60 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời kết hợp với điện gió có công suất 100 MW, dự kiến hòa vào lưới điện quốc gia vào tháng 2/2020. 

Dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch của Việt Nam, góp phần tăng thêm nguồn điện cho lưới điện quốc gia, trực tiếp phục vụ cho khu kinh tế Nhơn Hội.

Ninh Thuận khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên Ninh Thuận khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên

VTV.vn - Chiều 23/1, tại Ninh Thuận đã diễn ra lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời BIM 1. Đây là dự án sản xuất điện bằng nguồn năng lượng mặt trời đầu tiên ở Ninh Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước