Xuất khẩu hơn 9.500 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/06/2017 11:38 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được khoảng trên 22.000 tấn vải thiều và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc với sản lượng đạt trên 9.500 tấn.

Dự kiến, tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu khoảng 50.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 40.000 tấn, chiếm 80%.

Đáng chú ý, năm 2017, lần đầu tiên quả vải Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới là Trung Đông, Canada và Thái Lan.

Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới Vải thiều sẽ được xuất khẩu sang 3 thị trường mới Bắc Giang mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều Bắc Giang mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều Chiếu xạ lô vải thiều đầu tiên đi Australia trong năm 2017 Chiếu xạ lô vải thiều đầu tiên đi Australia trong năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước