Làm thế nào để phát huy lợi thế xuất khẩu rau quả Việt Nam?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 07:28 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng mạnh vào những tháng đầu năm nay, đạt gần 900 triệu USD. Vậy làm thế nào để phát huy lợi thế của ngành hàng này?

Những trái xoài, trái thanh long của Việt Nam đang tiếp tục là điểm sáng của trong xuất khẩu nông sản. Trong khi nhiều mặt hàng như gạo đang có dấu hiệu chững lại, cà phê, hồ tiêu tăng trưởng chậm thì xuất khẩu rau quả đang vượt lên, trở thành động lực mới cho phát triển nông nghiệp. Tín hiệu này rất đáng mừng nhưng làm thế nào để thị trường rau quả phát triển có tính bền vững là trăn trở của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Nhu cầu rau quả của thế giới đang tăng lên và tiềm năng rau quả của Việt Nam cũng không hề nhỏ. Trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 5/5, Giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có đưa ra những giải pháp để phát huy được tiềm năng để phát triển thị trường rau quả của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước