Xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/01/2018 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Kết thúc năm 2017, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam lần đầu tiên đã cán mốc 8 tỷ USD.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản cả năm 2017 ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước.

Trong đó, đóng góp nhiều nhất là mặt hàng tôm, sau đó là cá tra. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm hơn 55% tổng giá trị xuất khẩu.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu thủy sản trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt trên 8,5 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng bởi việc EU rút thẻ vàng Xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng bởi việc EU rút thẻ vàng

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường này từ nay đến cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước