Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ giảm mạnh 13%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/06/2017 17:04 GMT+7

VTV.vn - Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm vào thị trường Mỹ giảm mạnh 13%.

Theo báo cáo xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2017 vừa mới được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố, Nhật Bản đã vượt Mỹ và châu Âu, trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu thủy sản của nước ta.

Theo VASEP, giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm vào Nhật Bản đã đạt 468 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, 2 thị trường lớn là Mỹ và châu Âu đều giảm. Đáng chú ý, thị trường Mỹ giảm tới 13%.

Nguyên nhân khiến xuất khẩu sang Nhật Bản tăng là nhu cầu của thị trường này tăng. Thêm vào đó, đồng Yên tăng giá đã thu hút các DN xuất khẩu tôm chuyển hướng sang thị trường này. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ giảm là do sự sụt giảm của 2 mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra. Giá nguyên liệu tôm và cá tra tăng mạnh cùng thuế chống bán phá giá được coi là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu 2 mặt hàng này sang Mỹ giảm mạnh.

VASEP dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu sang Mỹ sẽ khó có thể hồi phục do chương trình thanh tra cá da trơn sẽ áp dụng từ tháng 9 tới, và khả năng cao là chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump sẽ tăng rào cản kỹ thuật thuế quan và bảo hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước