Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản tăng hơn 29%

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam - Vasep, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Nhật đã tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên đã đưa nước này vượt qua Mỹ và EU, trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Theo Vasep, nguyên nhân là do đồng Yen của Nhật tăng giá nên doanh nghiệp tôm trong nước chuyển sang khai thác mạnh ở thị trường này. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Mỹ lại giảm do giá tôm nguyên liệu tăng mạnh và ảnh hưởng của thuế chống bán phá giá. Với thị trường EU, xuất khẩu cá tra sang đây sụt giảm mạnh là lý do chính khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu tiếp tục sụt giảm.

Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước